Hội Doanh nhân cựu chiến binh TP.HCM phát động phong trào kinh tế 2023-2025

2022-12-17 23:47:40 0 Bình luận
Hướng đến Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022), Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 2 năm 2021 – 2022, đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2023 – 2025.

Sau thành công của Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội Doanh nhân CCB TP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội, phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh dịch vụ, xây dựng phát triển Hội. Cán bộ, hội viên đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 – 2022. Đồng thời, Hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các kế hoạch phát triển, chỉ tiêu đề ra trong nửa cuối nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Đại Tá Khương Văn Thuấn – Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc. 

“… Nhằm giúp các doanh nghiệp Cựu chiến binh khôi phục sản xuất, phát triển dịch vụ sau đại dịch COVID-19. Thay mặt Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh, tôi kêu gọi các cựu chiến binh, cựu quân nhân tại các phường, xã đang là hộ kinh doanh riêng lẻ hãy phấn đấu phát triển hơn nữa, thành lập doanh nghiệp, góp phần xây dựng, kết nối các doanh nghiệp CCB ngày càng lớn mạnh….” – Đại tá Khương Văn Thuấn cho biết.

Trong 2 năm qua, Hội Doanh nhân CCB TP Hồ Chí Minh luôn nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, thử thách trong công tác phòng, chống COVID-19. Hoạt động của Hội được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân Thành phố đánh giá cao. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn nhưng các hội viên vẫn duy trì hoạt động giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, trong 2 năm 2021 và 2022, Hội Doanh nhân CCB TP Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo các hội viên, doanh nghiệp trực thuộc phấn đấu, phát triển kinh tế. Tính đến tháng 12/2022, tổng số lao động các doanh nghiệp thành viên có trên 18.638 lao động. Doanh thu đạt hơn 42.719 tỷ đồng, trong đó thực hiện nghĩa vụ thuế hơn 5.318 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8 -18 triệu đồng (tùy thuộc vào ngành nghề).

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Hội viên là các Câu lạc bộ CCB -CQN làm kinh tế quận huyện phường xã. Cùng phối hợp chặt chẽ với Hội CCB TP Hồ Chí Minh, Hội đã xây dựng củng cố 22 Câu lạc bộ Cựu chiến Binh - Cựu quân nhân làm kinh tế cấp Quận huyện, 107 Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu Quân nhân Làm kinh tế cấp Phường xã với hàng ngàn Hội viên. Hội có 249 Hội viên tổ chức là Doanh nghiệp CCB và 138 Hội viên là chủ Doanh nghiệp CCB. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội là: Tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế.

Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội CCB TP Hồ Chí Minh. 

Thực hiện nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào CCB giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ của người CCB trên mặt trận kinh tế trong thời kỳ đổi mới. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho nhân dân. Trước hết đối với người CCB, tham gia phát triển kinh tế, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng. Trước những kết quả đạt được, những thành tích ấn tượng của Hội doanh nhân CCB TP Hồ Chí Minh trong 2 năm qua là điều đáng tự hào, đầy khích lệ. Trong điều kiện đầy thách thức, phải đối diện với nhiều khó khăn từ nhiều yếu tố nhưng Hội vẫn phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò to lớn, bản lĩnh và trí tuệ của người CCB trên mặt trận kinh tế…” - Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa chia sẻ. 

Ngoài ra, đầu năm 2022 Hội đã vận động toàn thể hội viên đóng góp 1.000 phần quà trị giá 750 triệu đồng cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong 2 năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn về kinh tế xã hội, Hội Doanh nhân CCB TP HCM vẫn hưởng ứng tích cực các chương trình an sinh và từ thiện xã hội. Hội đã hỗ trợ, đóng góp tổng cộng hơn 18 tỷ đồng. Trong đó tham gia ủng hộ phòng, chống COVID-19 (năm 2021 - 2022) hơn 12 tỷ đồng và hiện vật quy ra tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Các Doanh nhân Hội DN CCB Việt Nam ủng hộ TP Hồ Chí Minh phòng chống COVID-19 trong 2 năm qua là hơn 5,8 tỷ đồng...

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Nguyễn Đình Trường – Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam chúc mừng những kết quả đạt được của Hội Doanh nghiệp CCB TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2021 - 2022. 

Trong giai đoạn nửa cuối nhiệm kỳ 2023 – 2025, Hội Doanh nhân CCB tiếp tục triển khai 9 chỉ tiêu, nhiệm vụ bao gồm: (1) Ổn định, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nhân, doanh nghiệp trong Hội; (2) Phấn đấu cùng với Hội CCB TP củng cố 22 CLB CCB - CON làm kinh tế quận huyện và 312 CLBCCB- CON làm kinh tế xã phương; (3) Tổ chức giao lưu, học tập, rút kinh nghiệm ở các doanh nghiệp thành viên; (4) Tìm kiếm đầu tư dự án cho công ty CP DN CCB TP HCM và các doanh nghiệp trong Hội; (5) Cùng với Hội CCB TP HCM vận động, khuyến khích, hỗ trợ các hộ CCB kinh doanh cá thể chuyển lên Hợp tác xã hay Doanh nghiệp để liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh; (6) Cùng với các địa phương, các Hội bạn, liên kết các đơn vị phát triển du lịch sinh thái, trung tâm chăm sóc sức khỏe người già (7)Tổ chức hội nghị, hội thảo, các hoạt động kết nối, mới các chuyên gia phân tích chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong kinh tế - xã hội; (8) Mở rộng kết nghĩa với các hội khác, tỉnh bạn đặc biệt kết nghĩa với Hội CCB các Quận Huyện, các viện nghiên cứu, các trường Đại học để các hội viên tiếp cận với khoa học công nghệ, tiến nhanh vào cuộc cách mạng 4.0, tránh tụt hậu; (9) Cùng với Hội CCB TP củng cố tổ chức Câu lạc bộ CCB – CON làm kinh tế có hiệu quả tại trên 70% phường, xã, thị trấn.

Nhân dịp này, Hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã có bằng khen trao tặng đến các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Doanh nhân CCB TP Hồ Chí Minh.

Đại diện Doanh nghiệp trực thuộc Hội trao học bổng đến các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có ý chí vươn lên trong học tập. 

Lãnh đạo Hội Doanh nhân CCB Thành phố cùng đại diện Viện Doanh nhân APEC, lãnh đạo 4 trường Đại học (Nông Lâm, Bách Khoa, Giao thông - Vận tải, Tài Chính Marketing) Thành phố ký kết hợp tác trong việc hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...